NHCSXH huyện Nam Đàn không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động
![]() |
Cán bộ NHCSXH tìm hiểu sử dụng nguồn vốn vay của người dân |
Ngay từ những tháng đầu năm 2017, NHCSXH huyện Nam Đàn tiếp tục tạo sự chuyển biến tích cực, nội bộ luôn đoàn kết, thi đua lao động sáng tạo. Nhờ đó, các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch được giao. Nguồn vốn huy động tăng trưởng ổn định, đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của các đối tượng chính sách, góp phần quan trọng vào mục tiêu giảm nghèo, tạo việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.
Đã có hàng nghìn hộ nghèo trên địa bàn huyện Nam Đàn vươn lên thoát nghèo từ nguồn vốn hỗ trợ cho vay của NHCSXH. Với tổng doanh số cho vay đến 30/5/2017 là 57.907 triệu đồng, ước đến 30/6/2017 đạt 68.488 triệu đồng với 1.980 lượt khách hàng vay vốn. Tổng dư nợ 9 chương trình tín dụng tính đến 30/05/2017 đạt 301.250 triệu đồng, ước đến 30/6/2017 tháng đạt 303.750 triệu đồng, hoàn thành 99.75% kế hoạch được giao, tăng so với đầu năm 14.018 triệu đồng, tốc độ tăng trưởng 4.8%. Trong đó, dư nợ hộ nghèo: 55.379 triệu đồng, cận nghèo: 105.414 triệu đồng, thoát nghèo: 48.314 triệu đồng, học sinh sinh viên: 39.182 triệu đồng, xuất khẩu lao động: 6.150 triệu đồng, nước sạch và vệ sinh môi trường: 40.539 triệu đồng, giải quyết việc làm: 5.003 triệu đồng...
Hoạt động tín dụng cũng không ngừng được chú trọng, thường xuyên được kiểm tra kiểm soát trên các kênh: Ngân hàng Nhà nước, Thanh tra Chính phủ, kiểm toán Nhà nước, Hội đồng quản trị và ban đại diện hội đồng quản trị các cấp, các tổ chức hội nhận ủy thác, kiểm tra nội bộ NHCSXH các cấp, tổ TKVV cùng với hoạt động giám sát, kiểm tra của cấp ủy chính quyền, nhờ đó, nguồn vốn tín dụng luôn được đầu tư cho vay đúng đối tượng.
![]() |
Đàn lợn của gia đình ông Lương xã Hùng Tiến |
Trên địa bàn huyện đã có không ít mô hình phát triển kinh tế của các hộ nghèo vay vốn từ NHCSXH và đã đạt được những hiệu quả đáng ghi nhận, giúp gia đình phát triển kinh tế bền vững.Như gia đình ông Nguyễn Sỹ Lương ở xã Hùng Tiến vay theo chương trình cận nghèo từ năm 2013 với số vốn được vay là 30 triệu. Với số tiền đó vợ chồng ông Lương đã đầu tư vào phát triển chăn nuôi và xây dựng chuồng trại. Ông bà nuôi bò và lợn là chủ yếu đồng thời tận dụng chất thải làm mô hình biogas phục vụ cho sinh hoạt của gia đình cũng như giữ được vệ sinh cho gia đình và làng xóm, và phục vụ cho trồng trọt sản xuất. Mức thu nhập của gia đình cũng được tăng lên khoảng 100 triệu/ năm. “Từ khi được vay vốn vợ chồng lại bảo ban nhau làm ăn kinh tế gia đình đã từng bước thay đổi được đời sống vật chất” ông Lương tâm sự.
![]() |
3. Mô hình sản xuất tương của một hộ dân |
Còn gia đình chị Phạm Thị Loan cũng sinh sống trong xã Hùng Tiến, được nhiều người biết đến vì anh chị là một trong những gia đình nghèo nuôi con học giỏi. Gia đình làm nông là chủ yếu nhưng nhờ vay vốn sinh viên, học sinh gia đình đã nuôi được hai con học đại học, những mầm giống tương lai của đất nước. “Tính đến nay gia đình đã hoàn trả vốn được một trường hợp còn lại một trường hợp gia đình cũng đang cố gắng để hoàn trả xong. Không để làm mất đi sự tin tưởng của ngân hàng dành cho mình”. Chị Loan cho biết.
Ông Hồ Văn Lý GĐ Ngân hàng CSXH huyện Nam Đàn chia sẻ: Những người làm công tác tín dụng chính sách chúng tôi quyết tâm, đồng lòng vượt khó, tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các hội, đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn để chuyển tải kịp thời nguồn vốn ưu đãi đến tận tay hộ nghèo, góp phần xây dựng quê hương Nam Đàn ngày càng đổi mới”.
Tạp chí điện tử Hoà Nhập, cơ quan ngôn luận của Hiệp hội Doanh nghiệp của Thương binh và NKT Việt Nam, liên tục cập nhật thông tin liên quan về lĩnh vực kinh doanh của Thương binh và Người khuyết tật như: Đầu tư, kinh doanh, thương mại, dịch vụ, bất động sản, sức khỏe. Ngoài ra, Tạp chí cũng xin giới thiệu tới độc giả những bài viết về chính sách cho người có công, tấm gương thương binh, người khuyết tật vượt khó, doanh nhân thương binh, người khuyết tật tiêu biểu, doanh nghiệp của thương binh và người khuyết tật. Kính mời độc giả đón đọc. Mọi ý kiến đóng góp và chia sẻ xin liên hệ qua email tapchihoanhap@gmail.com.